Hà Nội phân luồng giúp thí sinh thi vào lớp 10 đến điểm thi an toàn

Bắt đầu từ đầu giờ sáng 17/6, Phòng Cảnh sát Giao thông bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, hạn chế ách tắc xảy ra tại các khu vực diễn ra kỳ thi.
Hà Nội phân luồng giúp thí sinh thi vào lớp 10 đến điểm thi an toàn ảnh 1(Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 17/6, gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Đây là kỳ thi đầu tiên trong năm 2022 sau thời gian phòng, chống dịch, có quy mô thí sinh dự thi lớn. Do đó, Công an thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ đầu giờ sáng 17/6, Phòng bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, hạn chế ách tắc xảy ra tại các khu vực diễn ra kỳ thi.

Phòng cũng sẽ tiến hành phân luồng từ sớm, từ xa, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường chính nhằm hạn chế các phương tiện vào-ra khu vực nội thành.

[Hà Nội: Chủ động ngừa gian lận, tổ chức kỳ thi vào lớp 10 an toàn]

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố sẽ phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an các quận, huyện thị xã phân luồng tại khu vực nhà ga, bến tàu, các tuyến quốc lộ trên địa bàn nhằm hạn chế ách tắc, tai nạn giao thông.

Đơn vị cũng tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, để hướng dẫn phân luồng, giúp đỡ các trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh gặp sự cố về phương tiện hoặc không biết đường, có thể đến điểm thi nhanh chóng, an toàn.

Thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ nhanh chóng nắm bắt được các điểm xảy ra sự cố: ùn tắc, tai nạn giao thông để kịp thời xử lý.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm thực hiện phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường Thủ đô, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các phụ huynh đưa con em đi thi cần tính toán lộ trình di chuyển hợp lý để không xảy ra sự cố trong quá trình đến điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày ngày 18 và 19/6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi tại các quận, huyện thị xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục