Hà Nội thu giữ 24.000 viên trà giảm cân không rõ nguồn gốc

Ngày 1/7, Đội Quản lý thị trường số 15 (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội thu giữ được 24.000 viên trà giảm cân không rõ nguồn gốc và chất lượng..

Ngày 1/7, Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thu giữ được 24.000 viên trà giảm cân không rõ nguồn gốc và chất lượng.

Cụ thể, theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 15, trong khi làm nhiệm vụ tại trạm cân Cầu Phù Đổng, quốc lộ 1A, Bắc Ninh, đoàn liên ngành đã phát hiện một chiếc xe tải chạy hướng cửa khẩu Lạng Sơn-Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan liên ngành phát hiện trong thùng xe có khoảng 24.000 viên trà giảm cân không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được ngụy trang kèm cùng một số mặt hàng khác.

Đáng chú ý, 24.000 viên trà giảm cân này được đóng trong 24 túi ni long đều in chữ Trung Quốc trên bao bì kèm theo nhãn tiếng Việt ghi: trà giảm cân từ thiên nhiên. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy, những viên trà này lại không hề có hướng dẫn sử dụng hay hạn sử dụng trên bao bì. Mở rộng kiểm tra, lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15 cho biết, gần đây trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều thực phẩm chức năng không có nguồn gốc từ Trung Quốc thẩm lậu về Việt Nam.

Những mặt hàng này khi thẩm lậu vào trong nước lại được "hô biến" thành các sản phẩm xuất xứ từ Mỹ, Nhật... nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu bị bắt giữ trong quá trình lưu thông trên đường, các lái xe thường khai nhận được thuê chở và địa điểm giao hàng sẽ có người tự liên lạc.

"Không chỉ những viên trà giảm cân này, một số sản phẩm chức năng như tảo biển, collagen, viên nở ngực, thuốc trắng da… đã bị cơ quan chức năng thu giữ liên tục trong thời gian qua," ông Hoài Anh cho hay.

Hiện đoàn liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng trên, sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ tiến hành tiêu hủy theo luật định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục