Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn diện rộng để phòng dịch COVID-19

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ phun khử khuẩn một số địa điểm có nguy cơ cao tại 7 quận, huyện gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất.
Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn diện rộng để phòng dịch COVID-19 ảnh 1Lực lượng chức năng phun khử khuẩn khu vực quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn Hà Nội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ phun khử khuẩn một số địa điểm có nguy cơ cao tại 7 quận, huyện gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun khử khuẩn tại 10 phường ở khu phố cổ, 2 phường ngoài đê, phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

[Hà Nội ban hành quyết định cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Phổi]

Theo Thượng tá Trần Văn Chúng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86, lực lượng tham gia nhiệm vụ lần này có 180 cán bộ, chiến sỹ và 15 xe chuyên dụng cùng các phương tiện, khí tài khác.

"Đây là lực lượng đã có kinh nghiệm trong việc phun khử khuẩn trên diện rộng ở nhiều địa hình khác nhau. Đợt phun này sẽ ưu tiên các khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao," Thượng tá Trần Văn Chúng cho biết.

Cũng trong sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun khử khuẩn tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ). Công tác phối hợp với lực lượng địa phương đã chuẩn bị chu đáo, nhanh gọn.

Thiếu tá Nguyễn Việt Đức, Trợ lý tác huấn Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ, cho biết lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn 2 công ty trong khu công nghiệp, trong đó có 1 công ty ghi nhận ca mắc COVID-19, sau đó phun tiếp ở 2 thôn trên địa bàn xã Phụng Châu.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết việc phun khử khuẩn toàn bộ các địa điểm có nguy cơ cao của các quận, huyện còn lại sẽ được thực hiện trong vài ngày tới./.

Sáng 26/7, Lữ đoàn 86 Binh Chủng hoá học phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô thực hiện chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn Thủ đô phòng chống dịch COVID-19.(Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Sáng 26/7, Lữ đoàn 86 Binh Chủng hoá học phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô thực hiện chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn Thủ đô phòng chống dịch COVID-19.(Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Chiến dịch lần này đã huy động 15 phương tiện đặc chủng và 180 cán bộ chiến sỹ tham gia (Ảnh Lâm Phan/Vietnam+)
Chiến dịch lần này đã huy động 15 phương tiện đặc chủng và 180 cán bộ chiến sỹ tham gia (Ảnh Lâm Phan/Vietnam+)
Thời gian phun khử khuẩn sẽ diễn ra trong 3 ngày (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Thời gian phun khử khuẩn sẽ diễn ra trong 3 ngày (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
 Lực lượng chức năng tập trung từ 6h30 phút sáng (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tập trung từ 6h30 phút sáng (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Các chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 86 tiến hành pha chế hoá chất phun khử khuẩn (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Các chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 86 tiến hành pha chế hoá chất phun khử khuẩn (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tập trung xuất phát từ Nhà Hát Lớn (Ảnh Lâm Phan/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tập trung xuất phát từ Nhà Hát Lớn (Ảnh Lâm Phan/Vietnam+)
Sáng nay, các lực lượng phun khử khuẩn các khu vực quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Sáng nay, các lực lượng phun khử khuẩn các khu vực quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Cụ thể tại trụ sở Ủy ban nhân dân thanh phố, trụ sở Thành uỷ và các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, các tuyến đường xung quanh phố cổ. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Cụ thể tại trụ sở Ủy ban nhân dân thanh phố, trụ sở Thành uỷ và các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, các tuyến đường xung quanh phố cổ. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội với đặc trưng địa hình đường phố ở nội thành nhỏ nên sẽ có các phương án cụ thể, sử dụng trang bị khí tài phù hợp với địa hình để việc phun khử khuẩn đạt hiệu quả. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội với đặc trưng địa hình đường phố ở nội thành nhỏ nên sẽ có các phương án cụ thể, sử dụng trang bị khí tài phù hợp với địa hình để việc phun khử khuẩn đạt hiệu quả. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
 Với nhà cao tầng, ngõ nhỏ sẽ dùng dây kéo dài hoặc phương tiện cá nhân để phun khử khuẩn. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Với nhà cao tầng, ngõ nhỏ sẽ dùng dây kéo dài hoặc phương tiện cá nhân để phun khử khuẩn. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã triển khai tuyên truyền tới nhân dân để biết việc phun khử khuẩn. Giao các lực lượng chức năng phối hợp triển khai để đạt kết quả tốt nhất.(Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã triển khai tuyên truyền tới nhân dân để biết việc phun khử khuẩn. Giao các lực lượng chức năng phối hợp triển khai để đạt kết quả tốt nhất.(Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Hình ảnh lực lượng chức năng khử khuẩn tại phố Tràng Tiền (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Hình ảnh lực lượng chức năng khử khuẩn tại phố Tràng Tiền (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Dự kiến chiến dịch sẽ hoàn thành vào ngày 29/7. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Dự kiến chiến dịch sẽ hoàn thành vào ngày 29/7. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục