Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý đối với hoạt động đốt rơm rạ

Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra hoạt động đốt rơm rạ, đặc biệt tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài...

Đốt rơm rạ gây khói mù. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đốt rơm rạ gây khói mù. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tại Công văn số 79/UBND-TNMT về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao sở tài nguyên và môi trường tiếp tục giám sát tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của thành phố; phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tổng hợp đề xuất công tác thi đua khen thưởng các quận, huyện, thị xã không để xảy ra hiện trạng đốt rơm rạ; tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm rạ cao, gửi về văn phòng ủy ban nhân dân thành phố để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương tham mưu ủy ban nhân dân thành phố cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời, góp phần tiêu thụ rơm rạ phát sinh sau thu hoạch trên toàn thành phố.

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội giao sở khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với sở tài nguyên và môi trường nghiên cứu, đề xuất các các công nghệ phù hợp phục vụ việc thu gom, vận chuyển và các biện pháp để xử lý rơm rạ theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

“Yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra hoạt động đốt rơm rạ, đặc biệt tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài...,” công văn của thành phố Hà Nội nêu rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.