Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, ách tắc trên Quốc lộ 8A

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng huy động máy móc đến hiện trường để dọn dẹp đất đá, cắm biển ở 2 đầu khu vực bị sạt lở để cảnh báo an toàn với các phương tiện lưu thông qua đây.
Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, ách tắc trên Quốc lộ 8A ảnh 1Hàng trăm khối đất, đá trên núi đổ xuống gây ách tắc trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 5/12, ông Võ Trường Giang, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến một khối lượng lớn đất, đá đổ xuống tuyến Quốc lộ 8A, khiến giao thông bị chia cắt.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 5/12, tại km 82+300 trên Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, bất ngờ bị hàng trăm m3 đất đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông đoạn từ xã Sơn Kim 1 lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị chia cắt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 phối hợp với lực lượng chức năng huy động máy móc đến hiện trường để dọn dẹp đất đá, cắm biển ở hai đầu khu vực bị sạt lở để cảnh báo an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua đây.

[Các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó mưa lớn]

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 5/12, Quốc lộ 8A vẫn chưa thể thông tuyến do công tác khắc phục đất, đá trên tuyến đường này còn gặp nhiều khó khăn.

Vị trí trên là “điểm đen” về sạt lở; đất, đá trên núi thường đổ xuống mỗi khi có mưa lớn.

Từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt các khu vực dự báo ở vào khoảng 50-100mm, riêng các huyện ven biển có nơi lượng mưa trên 150mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục