Hải Dương: Cá trong ao nuôi chết hàng loạt, các hộ dân thiệt hại nặng

Ngành chức năng địa phương nhận định tình trạng cá chết hàng loạt ở thôn Tòng Hóa - vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - là do nắng nóng kéo dài.
Hải Dương: Cá trong ao nuôi chết hàng loạt, các hộ dân thiệt hại nặng ảnh 1Anh Nguyễn Văn Thượng vớt cá chết ở ao nuôi của gia đình. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Những ngày qua, nắng nóng đã khiến cá trong ao nuôi của nhiều hộ dân xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chết hàng loạt. Hộ ít cũng vài chục kilogam, có hộ thiệt hại hàng tấn cá.

Hộ ông Vũ Tiến Lăng ở thôn Tòng Hóa bị chết 3,5 tấn cá. Cá đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch, trung bình nuôi được 6 tháng, khoảng 2 tháng nữa là xuất bán, mỗi con nặng từ 0,8kg đến 1,2kg.

Ông Vũ Tiến Lăng cho biết mọi năm không có hiện tượng cá chết như vậy. Chỉ 10 ngày trở lại đây, 4/5 số lượng cá rô phi thả trong ao nhà ông đã bị chết.

Vụ cá này, gia đình ông thiệt hại khoảng 200-300 triệu đồng. Trong quá trình chăn nuôi, gia đình ông luôn áp dụng đúng các quy trình theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật như xử lý nước định kỳ, cho cá ăn thêm các chất dinh dưỡng.

Cá chết quá nhiều, gia đình ông phải vớt liên tục, một phần vứt bỏ, phần thì đào hố chôn, phần thì bán rẻ cho những đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, số lượng cá chết quá nhiều, để xử lý hết phải mất vài ngày.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thượng cũng có 2,5 tấn cá đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị chết. Các hộ chỉ còn cách bán rẻ cá cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc bỏ đi.

Anh Thượng cho rằng nếu Nhà nước hỗ trợ hoặc có hình thức bảo hiểm trong chăn nuôi thì người dân sẽ giảm thiểu thiệt hại.

Ngành chức năng địa phương nhận định tình trạng cá chết hàng loạt ở thôn Tòng Hóa - vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của xã Đoàn Kết - là do nắng nóng kéo dài.

[Quảng Nam: Phát hiện thêm vụ cá chết hàng loạt trên sông Nước Biên]

Ủy ban Nhân dân xã Đoàn Kết đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Miện rà soát và có phương án hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với Hợp tác xã Thủy sản tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh nắng nóng cho cá.

Xã yêu cầu Hợp tác xã thường xuyên bơm bổ sung nước vào ao để đảm bảo đủ lượng nước cho cá sinh trưởng và phát triển.

Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của xã Đoàn Kết có tổng diện tích 87,7ha với 219 hộ chăn nuôi, hằng năm xuất ra thị trường 1.600 tấn cá các loại, chủ yếu là cá rô phi, trắm, trôi, mè.

Đây là vùng nuôi trồng thủy sản tập trung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt và thành lập từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục