Công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ sinh thái Bàu Sen

Theo Công ty Môi trường Bình Định, nguyên nhân cá chết là do nước trong hồ cạn, nhiều bùn và rong tảo lại gặp mưa khiến lượng oxy thay đổi, dẫn đến cá bị sốc nhiệt, không phải do ô nhiễm nguồn nước.
Công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ sinh thái Bàu Sen ảnh 1Cá chết hàng loạt nổi trên mặt nước hồ Bàu Sen ghi nhận trong ngày 7/8. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Chiều 8/8, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Bình Định cho biết Công ty đã xác định được nguyên nhân cá trong hồ sinh thái Bàu Sen, thuộc khu vực 6 và 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn bị chết hàng loạt trong hai ngày qua.

Nguyên nhân cá chết là do những ngày qua, nước trong hồ cạn, nhiều bùn và rong tảo lại gặp mưa khiến lượng oxy trong hồ thay đổi, dẫn đến cá bị sốc nhiệt, không phải do ô nhiễm nguồn nước vì Công ty thường xuyên thực hiện biện pháp khử khuẩn, làm sạch môi trường nước tại khu vực này.

Công ty cổ phần Môi trường Bình Định đã cử lực lượng đến hồ Bàu Sen để vớt xác cá, hạn chế bốc mùi hôi thối. Tình trạng cá tại hồ Bàu Sen bị sốc nhiệt chết đã xảy ra trong tháng 6/2022 và nhiều năm trước đây.

[Hà Nội: Ngăn chặn hiện tượng cá chết nổi tại các hồ điều hòa]

Với diện tích trên 3ha, hồ Bàu Sen có chức năng thu gom nước mưa và qua hệ thống xử lý trước khi đổ ra đầm Thị Nại rồi ra biển.

Trước đó, từ ngày 7/8 đến nay, tại khu vực hồ Bàu Sen xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, nằm rải rác trên mặt nước với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau và đang trong giai đoạn phân hủy. Nước trong hồ cũng có màu đục. Ngoài ra, có nhiều rác thải sinh hoạt bị vứt xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.