Hải Dương: Kịp thời trồng lại cây di sản 300 tuổi bị đổ do dông lốc

Đến chiều 4/6, cây bồ đề có tuổi đời hơn 300 năm tại xóm 5, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã được trồng lại sau khi bị bật gốc do dông lốc vào ngày 3/6.

Cây bồ đề di sản có tuổi đời hơn 300 năm ở Hải Dương bị đổ do dông lốc vào ngày 3/6/2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Cây bồ đề di sản có tuổi đời hơn 300 năm ở Hải Dương bị đổ do dông lốc vào ngày 3/6/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến chiều 4/6, cây bồ đề có tuổi đời hơn 300 năm tại xóm 5, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã được trồng lại sau khi bị bật gốc do dông lốc vào ngày 3/6.

Đây là cây đầu tiên của huyện Kim Thành được Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) công nhận là cây di sản vào tháng 9/2022.

Trong quá trình trồng lại, chính quyền địa phương đã thuê một đơn vị chăm sóc cây xanh cắt tỉa cành lá; đào, đắp thêm đất; xây lại tường bao xung quanh…

Trước đó, cây vẫn phát triển xanh tốt, không bị sâu bệnh; có chu vi thân tại độ cao cách mặt đất 1,3m là 6,5m, đường kính 2m...

Chiều cao của cây khoảng 20-25m, tán cây hình mâm xôi, xòe rộng khoảng 250m2...

Theo thông tin từ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh có 69 cây di sản được công nhận; các cây đều có tuổi đời trên 200 năm.

Một số cây đã được công nhận như cây đa xóm Giữa, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, có tuổi đời hơn 300 năm; gồm 1 thân chính và 12 thân phụ, có chiều cao 35 m; tán cây tỏa rộng khoảng 550m2, hình mâm xôi.

ttxvn_cay bo de di san hai duong (1).jpg
Cây bồ đề di sản có tuổi đời hơn 300 năm ở Hải Dương được trồng lại. (Ảnh: TTXVN phát)

Cây đa cổ thụ ở thôn Đồng Xá Bắc và cây gạo cổ thụ ở thôn Phí Gia (đều ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành); 2 cây đều có tuổi đời gần 200 năm, chiều cao khoảng 30-35m, dáng cây thẳng đứng, tán phủ rộng và đang xanh tốt.

Cây bồ đề tại xóm 3, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, có tuổi đời hơn 200 năm. Cây muồng ràng ràng tại thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang, có tuổi đời hơn 300 năm. Cây vải tổ tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà…

Việc công nhận, bảo vệ, chăm sóc các cây di sản nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của cảnh quan thiên nhiên, đa dạng hệ sinh thái cây trồng, bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.