Hai ứng viên Trump và Biden cùng đăng trên Twitter trước thềm bầu cử

Bầu cử Mỹ: Hai ứng viên cùng đăng bài trên Twitter trước giờ G

Trước thềm tổng tuyển cử tại Mỹ, cả Donald Trump và Joe Biden đã có một đêm khó ngủ khi cả hai đều đăng bài trên trang Twitter vào lúc 2h sáng ngày bầu cử 3/11 (theo giờ Mỹ)
Bầu cử Mỹ: Hai ứng viên cùng đăng bài trên Twitter trước giờ G ảnh 1Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc vận động tranh cử ở Gastonia, North Carolina ngày 21/10/2020 và ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware ngày 23/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước thềm tổng tuyển cử tại Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống, và cựu Phó Tổng thống Joe Biden ứng cử viên của đảng Dân chủ đều có một đêm khó ngủ khi cả hai đều đăng bài trên trang Twitter vào lúc 2h sáng ngày bầu cử 3/11 (theo giờ Mỹ).

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump đăng tải hình ảnh hàng nghìn người ủng hộ tham dự một buổi vận động tranh cử của ông. Ông bày tỏ cảm ơn những người ủng hộ "từ tận đáy lòng" và hứa sẽ không bao giờ khiến họ thất vọng. Ông viết: "Hy vọng của các bạn cũng chính là hy vọng của tôi, ước mơ của các bạn cũng chính là ước mơ của tôi và tương lai của các bạn là điều tôi đang phấn đấu mỗi ngày".

[Ông Biden thắng ông Trump ở nơi ''khởi động'' Ngày bầu cử chính thức]

Cựu Phó Tổng thống Biden cũng đăng tải trên Twitter với khẳng định: "Tôi tranh cử với tư cách là một đảng viên Dân chủ đầy tự hào, nhưng tôi sẽ lãnh đạo với tư cách Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ nỗ lực làm việc cho cả những người ủng hộ lẫn không ủng hộ tôi. Bởi đó là công việc của một tổng thống". Ông cũng nhắc lại cam kết sẽ tái thiết cơ sở hạ tầng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu và tạo ra hàng triệu việc làm lương cao nếu đắc cử tổng thống.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc. Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri quy định cho mỗi bang được tính trên cơ sở số nghị sĩ mà bang đó có được tại Hạ viện (con số này dựa trên quy mô dân số bang) cộng với số thượng nghị sĩ (2 thượng nghị sĩ cho mỗi bang, bất kể quy mô dân số).

Theo kết quả khảo sát đăng tải trên trang mạng RealClearPolitics ngày 2/11, trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 51%, trong khi tỷ lệ này đối với ông Trump là 44,3%. Kết quả khảo sát của hãng thăm dò FiveThirtyEight cũng cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump 8,5% tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định ông Trump vẫn có thể “lật ngược thế cờ” như ông đã làm được cách đây 4 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục