Hàn-Mỹ sẽ huy động trực thăng Apache đối phó đặc nhiệm Triều Tiên

Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường việc sử dụng máy bay trực thăng tấn công Apache nhằm đối phó với khả năng các lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên xâm nhập bằng đường biển.
Hàn-Mỹ sẽ huy động trực thăng Apache đối phó đặc nhiệm Triều Tiên ảnh 1Trực thăng quân sự Apache của Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nghị sỹ Hàn Quốc tiết lộ các lực lượng nước này và Mỹ sẽ tăng cường việc sử dụng máy bay trực thăng tấn công Apache nhằm đối phó với khả năng các lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên xâm nhập bằng đường biển.

Các thành viên của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc cho biết tại phiên điều trần thường niên của lực lượng Hải quân Hàn Quốc rằng, họ được thông báo về việc máy bay trực thăng AH-64D Apache của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang tham gia một cuộc tập trận ở vùng biển Hoàng Hải.

[Triều Tiên cảnh báo Mỹ về đòn đánh “không thể tưởng tượng nổi"]

Hai bên đã nhất trí thường xuyên để các máy bay thuộc loại này tham gia tập trận trong bối cảnh các mối lo ngại đang gia tăng trước khả năng xảy ra hành động khiêu khích do các lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên thực hiện gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL).

Gần đây, Lục quân Hàn Quốc đã thành lập 2 tiểu đoàn máy bay trực thăng AH-64E Apache nhưng chưa đưa vào hoạt động đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.