Hàn Quốc chưa biết liệu Triều Tiên có thể phóng tên lửa hạt nhân

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiện nước này chưa thể xác minh thông tin của Lầu Năm Góc nói Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân.
Hàn Quốc chưa biết liệu Triều Tiên có thể phóng tên lửa hạt nhân ảnh 1Tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, ngày 9/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiện nước này chưa thể xác minh thông tin của Lầu Năm Góc nói Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn bộ trên Kim Min Seok khẳng định Seoul hiện chưa có thông tin gì về việc liệu Bình Nhưỡng có khả năng gắn một đầu đạt hạt nhân thu nhỏ vào một tên lửa đạn đạo hay không.

Hôm 7/4, Đô đốc Hải quân Mỹ William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc và Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ, nói cơ quan tình báo nước này tin rằng Triều Tiên đã đạt được khả năng thu nhỏ một vũ khí hạt nhân để gắn vào ICBM có tên KN-08.

Trong một diễn biến khác, phát biểu với các phóng viên trong chuyến thị sát Căn cứ không quân Yokota của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng vụ thử lên lửa tầm ngắn mới đây nhất của Bình Nhưỡng là bằng chứng nữa cho thấy bán đảo Triều Tiên là một điểm nóng xung đột tiềm tàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.