Hàn Quốc dập tắt đám cháy rừng lớn sau hơn 8 ngày bùng phát

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất tới 213 giờ 43 phút để dập tắt đám cháy chính trong số các đám cháy rừng bùng lên hơn 8 ngày trước ở khu vực ven biển phía Đông nước này.
Hàn Quốc dập tắt đám cháy rừng lớn sau hơn 8 ngày bùng phát ảnh 1Binh sỹ nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Donghae. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) ngày 13/3 cho biết sau hơn 213 tiếng, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy rừng lớn nhất trong số các đám cháy rừng bùng lên hơn 8 ngày trước ở khu vực ven biển phía Đông nước này.

Ông Choi Byeong-am, người đứng đầu KFS, cho biết các nhân viên cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để dập tắt các đám cháy còn lại.

Những đám cháy trên bắt đầu bùng lên hôm 4/3 ở thị trấn ven Uljin, cách thủ đô Seoul khoảng 330km về phía Đông Nam và lan sang các khu vực lân cận ở tỉnh Gangwon, trở thành vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở Hàn Quốc từ trước đến nay.

[Cháy rừng dữ dội, đe dọa một nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc]

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất tới 213 giờ 43 phút để dập tắt đám cháy chính. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong do vụ cháy trên, song 643 cơ sở, trong đó có 319 ngôi nhà đã bị hư hại.

Cũng theo ông Choi cho biết, khoảng 20.923ha rừng đã bị thiêu trụi, trong đó thị trấn Uljin bị thiệt hại nặng nhất với 18.463ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục