Hàn Quốc đề nghị Mỹ đưa ra khỏi kế hoạch áp thuế nhập khẩu mới

Hàn Quốc đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa Hàn Quốc ra khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu mới, đồng thời nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước đã có hiệu lực hơn 10 năm qua.

Theo quan chức Hàn Quốc, các công ty của Hàn Quốc có nhiều khoản đầu tư lớn vào Mỹ và hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước là một trong những yếu tố để Mỹ đưa Seoul ra khỏi danh sách các nước dự định sẽ áp thuế đối ứng cũng như áp thuế các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo quan chức Hàn Quốc, các công ty của Hàn Quốc có nhiều khoản đầu tư lớn vào Mỹ và hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước là một trong những yếu tố để Mỹ đưa Seoul ra khỏi danh sách các nước dự định sẽ áp thuế đối ứng cũng như áp thuế các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Park Jong Won đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa Hàn Quốc ra khỏi kế hoạch đánh thuế nhập khẩu mới, đồng thời nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước đã có hiệu lực hơn 10 năm qua.

Trong thông báo ngày 21/2 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Thứ trưởng Park Jong Won đã đưa ra yêu cầu trên trong gặp với các quan chức Nhà Trắng, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khi ông có chuyến thăm Washington tuần này.

Theo ông Park, các công ty của Hàn Quốc có nhiều khoản đầu tư lớn vào Mỹ và hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước là một trong những yếu tố để Mỹ đưa Seoul ra khỏi danh sách các nước dự định sẽ áp thuế đối ứng cũng như áp thuế các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu.

Thứ trưởng Park cũng nhấn mạnh đến thực tế là hầu hết thuế quan đối với hàng hóa giao dịch giữa hai nước đã được xóa bỏ theo Hiệp định FTA Hàn-Mỹ.

Theo hiệp định thương mại này, tính đến năm 2024, mức thuế trung bình mà Hàn Quốc áp với các loại hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ chỉ là 0,79%, thậm chí còn thấp hơn nếu được xem xét hoàn thuế. Trong năm nay, mức thuế này tiếp tục được giảm xuống thấp hơn nữa.

Cũng theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, trong chuyến thăm Mỹ tuần này, Thứ trưởng Park cũng sẽ tìm cách sắp xếp các cuộc đàm phán cấp cao trong tương lai gần để thảo luận về cách thức thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Mỹ để thảo luận về các chính sách bảo hộ thương mại và giảm thiểu thiệt hại gây ra cho các ngành công nghiệp địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.