Hàn Quốc ghi nhận trận động đất mạnh nhất trong năm nay

Trận động có độ lớn 4,5 xảy ra vào sáng 15/5 là trận mạnh nhất trong năm nay tại Bán đảo Triều Tiên và khu vực biển lân cận, không loại trừ khả năng một trận động đất mạnh hơn sắp xảy ra.
Hàn Quốc ghi nhận trận động đất mạnh nhất trong năm nay ảnh 1Động đất xảy ra ở vùng biển cách thành phố Donghae (tỉnh Gangwon) 52km về phía Đông Bắc. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết vào 6 giờ 27 sáng 15/5, giờ địa phương, đã xảy ra một trận động có độ lớn 4,5.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong năm nay tại Bán đảo Triều Tiên và khu vực biển lân cận, và là trận thứ 35 tại cùng khu vực này trong vòng 3 tuần qua.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Nguy cơ xảy ra sóng thần cũng được nhận định ở mức thấp, xét theo quy mô của trận động đất.

Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ khả năng một trận động đất mạnh hơn sắp xảy ra.

[Động đất mạnh 5,6 độ làm rung chuyển một khu vực tại thủ đô Nhật Bản]

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), động đất xảy ra ở vùng biển cách thành phố Donghae (tỉnh Gangwon) 52km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 32km, sâu hơn các lần trước đó chỉ vào khoảng 10km.

Không chỉ người dân tại Donghae và các thành phố lân cận như Samcheok và Gangneung, mà người dân ở nhiều khu vực khác cách xa 110km như thành phố Yeongju và Andong ở phía Đông Nam cũng cảm nhận được rung chấn.

Trong năm nay, Bán đảo Triều Tiên và vùng biển lân cận ghi nhận 44 trận động đất có độ lớn trên 2. Trong đó, có 37 trận có độ lớn từ 2-3, 6 trận có độ lớn từ 3-4, và đây là lần đầu tiên vượt quá độ lớn 4.

Theo thống kê của KMA, từ năm 1978 đến nay, đã có tổng cộng 28 trận động đất có độ lớn trên 4,5 xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và vùng biển lân cận.

Gần đây nhất là trận có độ lớn 4,9 vào ngày 14/12/2021, tại vùng biển cách thành phố Seogwipo, đảo Jeju, 41km về phía Tây Tây Nam.

Gần đây, vùng biển phía Đông Bắc liên tục chịu 35 trận động đất từ ngày 23/4, bao gồm cả những trận động đất có độ lớn dưới 2.

Sau trận động đất ngày 15/5, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ động đất lên mức "chú ý," sau khi đã hạ xuống mức "quan tâm" vào ngày 25/4.

Cơ quan này còn bố trí Ban ứng phó khẩn cấp với động đất và tăng cường quản lý tình hình sau động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục