Hàn Quốc hứng chịu đợt lạnh -20 độ C, sông Hàn đóng băng dày 5cm

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc xác nhận sự hình thành băng đầu tiên trong mùa Đông năm nay trên sông Hàn khi nhiệt độ ở mức -16,6 độ C vào sáng 9/1, thời điểm sớm hơn 4 ngày so với trung bình 30 năm qua.
Hàn Quốc hứng chịu đợt lạnh -20 độ C, sông Hàn đóng băng dày 5cm ảnh 1Mặt sông Hàn đóng băng do đợt lạnh khủng khiếp. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/1, mặt nước sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã đóng băng sau khi Hàn Quốc hứng chịu một đợt lạnh khắc nghiệt trong những ngày gần đây khi có thời điểm nhiệt độ ở mức dưới -20 độ C.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, nước sông Hàn đóng băng. Độ dày của băng trên mặt sông có chỗ được ghi nhận khoảng 5cm.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cũng xác nhận sự hình thành băng đầu tiên trong mùa Đông năm nay trên sông Hàn vào sáng 9/1 khi nhiệt độ ở mức -16,6 độ C. Thời điểm đóng băng của sông Hàn trong năm nay xảy ra sớm hơn 4 ngày so với thời điểm trung bình của 30 năm qua.

Việc quan sát sự đóng băng mặt nước của sông Hàn bắt đầu được KMA thực hiện từ năm 1906 và dựa trên sự hình thành băng xung quanh các trụ cầu ở giữa cầu Hangang Grand, cây cầu vượt sông lâu đời nhất ở Seoul.

[Hàn Quốc: Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong 35 năm qua]

Cũng theo KMA, khu vực thủ đô Seoul và nhiều tỉnh, thành phố khác đã được đặt trong tình trạng cảnh báo sóng lạnh kể từ ngày 6/1 vừa qua khi nhiệt độ thấp nhất hàng ngày ở mức dưới -20 độ C.

Cảnh báo sóng lạnh được KMA đưa ra khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ở mức dưới -15 độ C trong hơn hai ngày liên tiếp, hoặc khi nhiệt độ giảm mạnh và dự kiến có thiệt hại lớn.

Nhiệt độ thấp nhất vào sáng 9/1 ở hai thành phố Cheorwon và Chuncheon của tỉnh Gangwon lần lượt là -26 độ C và -22 độ C; ở Yeoncheon là -24,4 độ C và thành phố biên giới Paju là -21,5 độ C.

Khu vực phía Nam Hàn Quốc cũng không phải là một ngoại lệ đối với đợt lạnh đang diễn ra do chịu ảnh hưởng của một luồng không khí lạnh từ Siberia tràn xuống.

Thành phố cảng Busan ghi nhận nhiệt độ thấp nhất hàng ngày xuống dưới -10 độ C và lần đầu tiên sau 3 năm ghi nhận sự hình thành băng trên dòng sông Naktong. Trước đó, nhiệt độ thấp nhất hàng ngày ở Busan lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua đã giảm xuống dưới -12 độ C vào ngày 6/1 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.