Hàn Quốc luôn xem xét áp đặt trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên

Người Phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc tuyên bố vẫn luôn xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.
Hàn Quốc luôn xem xét áp đặt trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên ảnh 1Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 28/7. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Seoul ngày 18/10 tuyên bố vẫn luôn xem xét cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này, tiếp sau các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9 vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Baik Tae-hyun của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố: “Chính phủ Hàn Quốc vẫn luôn xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được quyết định...

[Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về quan hệ đồng minh và vấn đề Triều Tiên]

Chừng nào Triều Tiên còn tiếp tục các hành động khiêu khích thì nhiều biện pháp sẽ được xem xét như là một cách để tăng cường hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và sức ép của cộng đồng quốc tế.”

Trước đó, Hàn Quốc đã áp đặt 2 gói biện pháp trừng phạt đơn phương sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân thứ 4 và thứ 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.