Hàn Quốc-Mỹ bắt đầu diễn tập huấn luyện hải quân chung

Hải quân Hàn Quốc thông báo ngày 27/3 nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện hải quân chung, một phần của cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Đại bàng non."
Hàn Quốc-Mỹ bắt đầu diễn tập huấn luyện hải quân chung ảnh 1Tàu chiến Hàn Quốc và Mỹ tham gia tập trận “Đại bàng non” ở bờ biển phía Tây Hàn Quốc ngày 12/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Hải quân Hàn Quốc thông báo ngày 27/3 nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện hải quân chung, một phần của cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Đại bàng non."

Cuộc diễn tập kéo dài sáu ngày này diễn ra ở thành phố cảng Pohang, miền Nam Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 4.100 lính hải quân và 3.500 lính thủy đánh bộ của cả hai nước.

Tham gia cuộc diễn tập hải quân kéo dài đến ngày 1/4 này có khoảng 30 tàu hải quân và tàu ngầm; trong đó phía Hàn Quốc điều một tàu đỗ trực thăng nặng 14.500 tấn, một tàu khu trục lớp Aegis nặng 7.600 tấn, và một tàu ngầm nặng 1.200 tấn.

Phía Mỹ điều tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard nặng 41.000 tấn, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay nặng 25.000 tấn và tàu USS Ashland nặng 15.000 tấn. Bên cạnh đó, khoảng 80 máy bay và khoảng 40 xe bọc thép lội nước cũng được hai nước huy động tham gia diễn tập.

Cuộc tập trận "Đại bàng non," diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 24/4, có sự tham gia của khoảng 200.000 lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.