Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đưa quần đảo Dokdo vào bản đồ Olympic Tokyo

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Rõ ràng, Dokdo là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Việc Nhật Bản đưa hòn đảo này vào bản đồ là không thể chấp nhận được."
Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đưa quần đảo Dokdo vào bản đồ Olympic Tokyo ảnh 1Quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/5 cho biết việc Nhật Bản đưa quần đảo Dokdo ở cực Đông của Hàn Quốc vào bản đồ trên trang mạng “Tokyo Olympics” là điều “không thể chấp nhận,” đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra phản hồi “tích cực và cần thiết.”

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết: “Rõ ràng, Dokdo là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Việc Nhật Bản đưa hòn đảo này vào bản đồ như thể đó là lãnh thổ của Nhật Bản là điều không thể chấp nhận được.”

Ông cũng cho biết sẽ tham vấn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc để đưa ra phản ứng.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 26/5 đã đăng trên Facebook cá nhân yêu cầu Nhật Bản xóa quần đảo Dokdo ra khỏi bản đồ và kêu gọi chính phủ huy động “mọi biện pháp,” bao gồm cả việc tẩy chay Tokyo Olympics, dự kiến diễn ra từ ngày 23/7-8/8 tới, nếu Nhật Bản từ chối yêu cầu của Hàn Quốc.

Trước đó, Dokdo đã xuất hiện trên bản đồ lộ trình lễ rước đuốc Tokyo Olympics bất chấp lo ngại rằng việc đưa các đảo nhỏ vào bản đồ có thể làm suy yếu tinh thần hòa bình của sự kiện thể thao vốn được cho là không có động cơ chính trị.

[Chuyên gia Nhật cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tổ chức Olympic]

Dokdo từ lâu đã trở thành vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Tokyo tiếp tục đưa ra yêu sách chủ quyền đối với các đảo nhỏ ở Biển Đông trong các tài liệu, chính sách, tuyên bố công khai và sách giáo khoa trong các trường học nước này.

Hàn Quốc đã kiểm soát hiệu quả quần đảo Dokdo kể từ sau khi giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản thời kỳ 1910-45./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục