Hàn Quốc phản đối Nhật Bản yêu sách chủ quyền liên quan Quần đảo Dokdo

Hàn Quốc đã triệu Tham tán Công sứ Nhật Bản Kumagai Naoki để bày tỏ lập trường phản đối ,ngay sau khi Tokyo tiếp tục đưa ra yêu sách về quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima vào Sách Xanh.
Hàn Quốc phản đối Nhật Bản yêu sách chủ quyền liên quan Quần đảo Dokdo ảnh 1Quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima. (AFP/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/4 chính thức bày tỏ lập trường phản đối việc Nhật Bản tiếp tục nêu yêu sách chủ quyền đối với Quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

Đây là động thái nhằm đáp trả tuyên bố của chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong báo cáo thường niên về chính sách và các hoạt động đối ngoại (Sách Xanh) của Nhật Bản.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Tham tán Công sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Kumagai Naoki để bày tỏ lập trường phản đối ngay sau khi Nhật Bản tiếp tục đưa ra yêu sách về quần đảo tranh chấp với Hàn Quốc vào trong Sách Xanh Ngoại giao năm 2022.

[Mỹ hy vọng giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ giữa Hàn-Nhật]

Theo các quan chức Hàn Quốc, Seoul có lập trường vững chắc và rõ ràng rằng Dokdo là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và theo luật pháp quốc tế.

Từ lâu Hàn Quốc đã duy trì quyền kiểm soát thực tế bằng việc cử lực lượng bảo vệ an ninh thường trú trên đảo.

Sách Xanh của Nhật Bản mô tả Hàn Quốc tiếp tục “chiếm đóng bất hợp pháp” khu vực này mà không có cơ sở pháp lý.

Cụm từ “chiếm đóng bất hợp pháp” được Nhật Bản sử dụng trong Sách Xanh từ năm 2018 đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục