Hàn Quốc tăng thị phần nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam

Theo Cục Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 8 tháng năm nay đạt 4.568 tấn, trị giá 19 triệu USD; tuy giảm 20,9% về lượng nhưng tăng 17% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.
Hàn Quốc tăng thị phần nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam ảnh 1Nông dân tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, thu hoạch hạt tiêu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Cục Xuất Nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, với vị trí nhà cung cấp số 1 và quan trọng tại Hàn Quốc, triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ khả quan do nhu cầu tiêu thụ của thị trường này tương đối ổn định trong thời gian tới.

Dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hàn Quốc, Cục Xuất Nhập khẩu cho biết nhập khẩu hạt tiêu của thị trường này trong 8 tháng năm nay đạt 4.568 tấn, trị giá 19 triệu USD. Tuy giảm 20,9% về lượng nhưng lại tăng 17% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.

Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Hàn Quốc trong thời gian này đạt 4.161 USD/tấn, tăng mạnh 47,8% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Hàn Quốc từ hầu hết các nguồn cung chính tăng, ngoại trừ Thái Lan.

Cũng theo Cục Xuất Nhập khẩu, 8 tháng năm nay, Hàn Quốc giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, Indonesia nhưng tăng mạnh nhập khẩu từ Thái Lan.

[Hạt tiêu xuất sang Đức giảm sức cạnh tranh so với Brazil, Sri Lanka]

Cụ thể, nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc từ Việt Nam trong 8 tháng năm nay đạt 4.151 tấn, trị giá 16,5 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 39,2% về trị giá so với 8 tháng năm ngoái.

Tuy nhiên, do tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc giảm mạnh nên thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn tăng từ 73,6% trong 8 tháng năm ngoái lên 90,88% trong 8 tháng năm nay.

Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Hàn Quốc từ Thái Lan tăng 195,3% về lượng và tăng 55,4% về trị giá so với 8 tháng của năm ngoái, đạt 11 tấn, trị giá 115.000 USD.

Thị phần hạt tiêu của Thái Lan trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng từ 0,06% trong 8 tháng năm ngoái lên 0,24% trong 8 tháng của năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục