Hàn Quốc tham vấn Mỹ về việc máy bay ném bom bay gần Triều Tiên

Hàn Quốc đã tham vấn trước với Mỹ về các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược cùng các máy bay tiêm kích hộ tống của Mỹ trong không phận quốc tế gần Triều Tiên, hôm 23/9 vừa qua.
Hàn Quốc tham vấn Mỹ về việc máy bay ném bom bay gần Triều Tiên ảnh 1Máy bay B-1B, F-35của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, ngày 18/9. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo THX, Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 25/9 cho biết nước này đã tham vấn trước với Mỹ về các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược cùng các máy bay tiêm kích hộ tống của Mỹ trong không phận quốc tế gần Triều Tiên, hôm 23/9 vừa qua.

Một quan chức Nhà Xanh phát biểu với báo giới rằng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được báo cáo về các cuộc tham vấn liên quan tới những chuyến bay trên khi ông đang ở New York.

Cuộc tham vấn kín đã được tiến hành trước khi các chuyến bay diễn ra và được sự nhất trí của cả hai bên.

[Máy bay ném bom của Mỹ tuần tra gần bờ biển Triều Tiên]

Các máy bay ném bom B-1B Lancer từ đảo Guam trên Thái Bình Dương và các máy bay kiêm tích hộ tống F-15C từ Okinawa của Nhật Bản đã thực hiện chuyến bay nói trên.

Động thái này dường như nhằm phô trương sức mạnh cho Triều Tiên khi tiếp tục xảy ra cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Liên hợp quốc rằng Wahington sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài "phá hủy hoàn toàn" Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng tiếp tục de dọa Mỹ và các đồng minh của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục