Hàn Quốc thương lượng để sử dụng hệ thống GPS quân sự của Mỹ

Ngày 7/4, Yonhap đưa tin Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán để được phép sử dụng thống định vị toàn cầu (GPS) quân đội của Mỹ nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa đang gia tăng.
Hàn Quốc thương lượng để sử dụng hệ thống GPS quân sự của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc hiện đang tiến hành đàm phán để được phép sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) quân sự của Mỹ, trong bối cảnh Seoul đang tìm cách phát triển các loại vũ khí có dẫn đường để đối phó hiệu quả hơn các mối đe dọa đang gia tăng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Kim Si-cheol của Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA)​ nói: “Quá trình xin phép xuất khẩu hệ thống GPS quân sự của Mỹ là rất phức tạp. Hiện Chính phủ Mỹ và chúng ta đang tiến hành thương lượng về vấn đề này.”

Theo quan chức trên, tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian nhưng tới nay các cuộc thương lượng đều diễn ra suôn sẻ.

DAPA đang nỗ lực để đến năm 2018 sẽ hoàn tất việc phát triển một hệ thống vũ khí mới có tầm bắn 120km, sử dụng hệ thống GPS quân sự của Mỹ, vốn không bị ảnh hưởng trước các hoạt động gây nhiễu. Hàn Quốc cũng có kế hoạch​ triển khai hệ thống này vào năm 2019.

Việc xuất khẩu GPS quân sự của Mỹ chỉ được thực hiện sau khi được Quốc hội nước này cho phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.