Hàn Quốc triển khai pháo binh tới các khu vực đặt loa phóng thanh

Vào lúc 10 giờ sáng 8/1 (giờ Hà Nội), hệ thống tuyên truyền bằng loa phóng thanh của Hàn Quốc đã được tái khởi động và sẽ hoạt động ngẫu nhiên cả ngày và đêm với thời lượng phát sóng lên tới 6 tiếng.
Hàn Quốc triển khai pháo binh tới các khu vực đặt loa phóng thanh ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, ngày 8/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/THX đưa tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 8/1 đã triển khai pháo binh tới các khu vực đặt loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều.

Trước đó một ngày, Hàn Quốc cũng đã nâng cảnh báo tại những địa đểm này lên mức cao nhất.

Vào lúc 10 giờ sáng 8/1 (giờ Hà Nội), hệ thống tuyên truyền bằng loa phóng thanh của Hàn Quốc đã được tái khởi động và sẽ hoạt động ngẫu nhiên cả ngày và đêm với thời lượng phát sóng lên tới 6 giờ đồng hồ/ngày.

Những hành động trên của Hàn Quốc là nhằm đáp trả việc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom H hôm 6/1 vừa qua.

Trong diễn biến liên quan, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, ông Joseph Aucoin cho biết hải quân nước này ngày càng quan ngại về căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Hạm đội 7 đã sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nếu cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.