Hàn Quốc triển khai tên lửa dọc biên giới trên biển với Triều Tiên

Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không mới dọc theo đường biên giới trên biển với Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải.
Hàn Quốc triển khai tên lửa dọc biên giới trên biển với Triều Tiên ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc. (Nguồn: telegraph)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 10/3 cho biết Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không mới dọc theo đường biên giới trên biển với Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải. 

Nguồn tin giấu tên trên được dẫn lời nói: “Hệ thống tên lửa đất đối không có dẫn đường mang tên Cheongung được bố trí tại khu vực hải đảo phía Tây Bắc vào đầu năm nay để phòng vệ trước các máy bay của Triều Tiên.”

Theo nguồn tin trên, hệ thống tên lửa tầm trung này có thể phát hiện, theo dõi và đánh chặn cùng lúc hàng chục máy bay và tên lửa của đối phương từ mọi hướng trong bán kính 40 km khi chúng xâm phạm không phận của Hàn Quốc mà gần như không có cảnh báo.

Loại vũ khí trên do hãng sản xuất vũ khí LIG Nex của Hàn Quốc phát triển vào năm 2011 và vượt qua được kỳ kiểm tra về yêu cầu hoạt động của quân đội vào tháng 7/2015 vừa qua. 

Khu vực biên giới trên biển nói trên là nơi xảy ra nhiều vụ va chạm quân sự liên Triều trong thập kỷ qua./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.