Hàn Quốc tuyên bố không khoan dung nếu Triều Tiên khiêu khích

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Triều Tiên dừng ngay tất cả các hành động khiêu khích, đồng thời khẳng định Seoul sẽ không khoan dung một lần nữa.
Hàn Quốc tuyên bố không khoan dung nếu Triều Tiên khiêu khích ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: straitstimes.com)

Yonhap đưa tin, ngày 4/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Triều Tiên dừng ngay tất cả các hành động khiêu khích, đồng thời khẳng định Seoul sẽ không khoan dung một lần nữa.

Đây là tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Đức Angel Merkel.

[Phe bảo thủ hối thúc Tổng thống Hàn Quốc cứng rắn với Triều Tiên]

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Tổng thống Moon tuyên bố, từ bây giờ, Hàn Quốc sẽ không bỏ qua bất cứ hành động khiêu khích nào khác (của Triều Tiên), đồng thời bày tỏ ý định hợp tác với cộng đồng quốc tế tiến hành các biện pháp trừng phạt và gây sức ép lớn nhất, cũng như nhấn mạnh nhu cầu áp dụng những biện pháp mạnh mẽ và thiết thực để Triều Tiên có thể cảm thấy sự nghiêm trọng về vấn đề này.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra 1 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất, và có thể là mạnh nhất của mình từ trước đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.