Hàn Quốc: Tuyết rơi dày gây tai nạn giao thông và gián đoạn hàng không

Tính đến 9h10 cùng ngày theo giờ địa phương, sân bay quốc tế Jeju trên hòn đảo nghỉ mát phía Nam Jeju đã phải hủy 51 chuyến có lịch khởi hành và 44 chuyến dự kiến đáp tại đây.
Hàn Quốc: Tuyết rơi dày gây tai nạn giao thông và gián đoạn hàng không ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyết rơi dày đã gây gián đoạn hoạt động hàng không và dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn giao thông tại miền Nam Hàn Quốc trong ngày 18/12. 

Tính đến 9h10 cùng ngày theo giờ địa phương, sân bay quốc tế Jeju trên hòn đảo nghỉ mát phía Nam Jeju đã phải hủy 51 chuyến có lịch khởi hành và 44 chuyến dự kiến đáp tại đây. Chỉ 6 trong số 231 chuyến bay nội địa dự kiến trong ngày 18/12 được triển khai bình thường.

Các nhà chức trách đã ban bố cảnh báo gió mạnh tại khu vực sân bay sau khi chứng kiến ảnh hưởng của tuyết rơi dày trước đó vào cuối tuần. 

Các khu vực khác ở Hàn Quốc cũng chịu những ảnh hưởng tương tự, khi ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ và tình trạng hủy chuyến bay trong ngày 18/12. 

Dịch vụ Cứu hỏa Jeonnam ở huyện Muan thuộc tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul khoảng 380 km về phía Nam, cho biết đã ghi nhận 9 báo cáo về các vụ tai nạn giao thông đường bộ chỉ trong sáng ngày 18/12. Trong đó có một số vụ xảy ra do đường bị đóng băng trở nên trơn trượt.

[Hàn Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo thiên tai do tuyết rơi dày]

Thời tiết khắc nghiệt cũng dẫn đến việc nhiều chuyến bay khởi hành từ Nam Joella bị hủy. Sân bay Gwangju đã hủy 6 chuyến bay khởi hành và 6 chuyến khác hạ cánh tại đây, trong khi sân bay quốc tế Muan, phía Tây Gwangju cũng hoãn 1 chuyến đến thủ đô Bangkok (Thái Lan), hủy 8 chuyến nội địa lẫn quốc tế khác.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ chính của Hàn Quốc nằm ở phía Tây Seoul, cho biết không phải hủy chuyến bay nào do ảnh hưởng thời tiết. 

Tuần trước, Cục Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo về thời tiết lạnh tại hầu hết các khu vực, bao gồm cả thủ đô Seoul và Incheon, với tình trạng tuyết rơi dày ở một số nơi.

Cơ quan này cho biết thời gian này nhiệt độ đang giảm đáng kể, song 50% khả năng nhiệt độ sẽ bình thường trở lại trong hai tháng đầu năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục