Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán

Hàn Quốc và Triều Ti sẽ tiến hành đàm phán vào ngày 17/1 tại khu vực phía Nam của làng đình chiến Panmunjom nhằm thảo luận chi tiết về sự tham dự của Triều Tiên, bao gồm cả lộ trình và điều kiện ăn ở.
Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán ảnh 1rưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung Gyon (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son Gwon (thứ 2, trái) sau khi ra tuyên bố chung trong cuộc đàm phán liên Triều tại làng đình chiến Panmunjeom ngày 9/1. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Seoul cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 16/1 đã trao đổi danh sách phái đoàn tham gia cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong tuần này về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.

Theo nguồn tin, hai bên sẽ tiến hành đàm phán vào ngày 17/1 tại khu vực phía Nam của làng đình chiến Panmunjom nhằm thảo luận chi tiết về sự tham dự của Triều Tiên, bao gồm cả lộ trình và điều kiện ăn ở.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phái đoàn gồm 3 thành viên của Hàn Quốc sẽ do Thứ trưởng bộ này Chun Hae-sung dẫn đầu.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn của Triều Tiên sẽ là ông Jon Jong-su, Phó Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRC) - cơ quan đảm nhiệm các vấn đề liên Triều. Ngoài ra, trong phái đoàn còn có Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.