Hàn Quốc vẫn chờ Triều Tiên phản hồi về đề nghị đàm phán quân sự

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/1, họ vẫn đang đợi câu trả lời từ Triều Tiên về tổ chức đàm phán quân sự liên Triều nhằm làm dịu tình trạng căng thẳng trước khi diễn ra Olympic.
Hàn Quốc vẫn chờ Triều Tiên phản hồi về đề nghị đàm phán quân sự ảnh 1Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon (trái) và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ vẫn đang đợi câu trả lời từ phía Triều Tiên về đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều nhằm làm dịu tình trạng căng thẳng trước khi diễn ra Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Choi Hyun-soo của bộ trên nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi câu trả lời của phía Triều Tiên.

[Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không gây tổn hại bầu không khí hòa giải]

Hiện chưa có gì cụ thể diễn ra nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay khi các cuộc đàm phán này bắt đầu.”

Hồi tháng Bảy năm ngoái, Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị nối lại đàm phán quân sự với Triều Tiên và hai nước đã nhất trí về kế hoạch trên khi đại diện của họ gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom nằm ở biên giới giữa hai bên hồi đầu tháng này để thảo luận về việc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.