Hàng chục nghìn binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với tên gọi "Người bảo vệ Tự do Ulchi" diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang nhanh chóng trong những tuần qua.
Hàng chục nghìn binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung ảnh 1Các binh sĩ Mỹ chuẩn bị tham gia cuộc tập trận 'Người bảo vệ tự do Ulchi' ở Paju, phía bắc Seoul ngày 22/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết ngày 21/8, nước này và Mỹ đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung thường niên với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ.

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với tên gọi "Người bảo vệ Tự do Ulchi" (UFG) đang diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang nhanh chóng trong những tuần qua, kể từ khi Bình Nhưỡng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng trước.

[Hàn Quốc tuyên bố kiên quyết đáp trả sự khiêu khích của Triều Tiên]

Trước đó ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo: "Các cuộc tập trận UFG là các cuộc diễn tập lệnh chỉ huy phòng thủ được tiến hành hàng năm giữa 2 đồng minh quân sự nhằm mục đích đảm bảo an ninh của Hàn Quốc."

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã gọi các cuộc tập trận này là màn diễn tập cho cuộc xâm lược Triều Tiên và hành động "đổ thêm dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.