Hãng hàng không Nhật Bản đặt mua 48 máy bay của Boeing và Airbus

Tập đoàn hàng không ANA Holdings, chủ sở hữu hãng hàng không ANA của Nhật Bản, đã quyết định đặt mua tổng cộng 48 máy bay từ hai nhà sản xuất Boeing và Airbus với thời gian giao hàng từ 2021-2025.
Hãng hàng không Nhật Bản đặt mua 48 máy bay của Boeing và Airbus ảnh 1(Nguồn: Nikkei Asian Review)

Tập đoàn hàng không ANA Holdings, chủ sở hữu hãng hàng không ANA của Nhật Bản, ngày 29/1 thông báo tập đoàn này đã quyết định đặt mua tổng cộng 48 máy bay từ hai nhà sản xuất Boeing và Airbus với thời gian giao hàng từ năm 2021-2025.

Cụ thể, ANA Holdings sẽ mua 30 máy bay Boeing 737 MAX 8 và 18 chiếc Airbus A320neo, nhờ nhu cầu đi lại bằng đường không ngày càng tăng trong khu vực cũng như hoạt động du lịch đến Nhật Bản sôi động.

Theo ANA Holdings, 30 máy bay Boeing ước có giá 383 tỷ yen (3,5 tỷ USD). Đến nay, ANA đã xác nhận đặt mua 20 chiếc và để ngỏ khả năng mua thêm 10 chiếc nữa. Trong khi đó, đơn hàng mua 18 chiếc Airbus có giá 166 tỷ yen (khoảng 1,99 tỷ USD).

[Airbus đứng trước nguy cơ bị phạt hàng tỷ USD do cáo buộc tham nhũng]

Thương vụ này đưa ANA trở thành hãng hàng không đầu tiên của Nhật Bản mua mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8 của Boeing, trong khi Airbus A320neo đã phục vụ các tuyến bay quốc tế của hãng từ trước đó.

Trong một diễn biến khác, ANA Holdings cho biết sẽ chi 95 triệu USD để mua 9,5% cổ phần của PAL Holdings - công ty mẹ của hãng hàng không quốc gia Philippine Airlines - nhằm củng cố chiến lược tăng trưởng tại châu Á của hãng.

Chủ tịch ANA Holdings, ông Shinya Katanozaka nói rằng châu Á là một thị trường quan trọng đối với ANA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.