Hàng nghìn thùng dầu tràn mỗi ngày ở Vịnh Mexico

Theo Phó Đô đốc Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, mỗi ngày có tới 5.000 thùng dầu tràn ra trên Vịnh Mexico, cao gấp năm lần dự báo trước đó.
"Nhật báo Phố Wall" số ra cuối tuần qua, dẫn lời Phó Đô đốc Mary Landry thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, cho biết mỗi ngày có tới 5.000 thùng dầu tràn trên Vịnh Mexico từ giàn khoan mới bị cháy, cao gấp năm lần dự báo ngày trước đó.

Bà Landry cho biết dự báo mới nhất này được đưa ra sau khi Cục Khí hậu đại dương quốc gia công bố báo cáo phân tích không ảnh về tốc độ loang dầu trên Vịnh Mexico.

Trước tình hình này, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng hỗ trợ ngăn chặn nạn dầu loang, mà có thể tràn tới bờ biển bang Louisiana ngay cuối tuần này.

Tuy nhiên, ông Doug Suttles, Giám đốc điều hành phụ trách thăm dò và khai thác của Tập đoàn Dầu khí Anh (BP), công ty thuê giàn khoan vừa bị cháy, cho rằng dự báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có thể không chính xác.

Cho tới lúc này BP vẫn chưa đóng được van khóa dầu tự động - chỗ dựa cuối cùng trong trường hợp giàn khoan bị hỏng.

Ngày 28/4, kỹ thuật đốt dầu trên mặt biển đã được ứng dụng, biện pháp mà các chuyên gia cho là nhanh nhất và ít thiệt hại nhất cho môi trường.

Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển David Mosley cho biết kỹ thuật đốt dầu có kiểm soát trên biển đã được thực hiện tối 28/4, kéo dài hơn một giờ ở khu vực tập trung nhiều dầu, nhưng kết quả cụ thể chưa được công bố.

Khu vực dầu loang hiện đã ngang với diện tích của Jamaica, nhưng các nhóm kỹ thuật chỉ có thể đốt mỗi lần một khu vực nhỏ.

Kỹ thuật đốt dầu loang đã được áp dụng lần đầu tiên khi 715 thùng dầu thô từ tàu chở dầu Exxon Valdez tràn ra ngoài khơi bang Alaska vào năm 1989, nhưng chưa bao giờ nó được áp dụng ở quy mô như hiện nay.

Bên cạnh kỹ thuật đốt dầu, các nhóm cứu hộ đã xả hàng nghìn galông hóa chất nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy dầu./.

Hữu Nghị (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục