Hiệu quả mô hình lò đốt rác nhờ không khí tự nhiên

Sau hơn 2 tháng đưa vào hoạt động, cơ bản lượng rác thải ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã được xử lý bằng công nghệ thiêu đốt.
Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, công trình thí điểm lò đốt rác sinh hoạt bằngkhông khí tự nhiên tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả.

Đây là dự án thí điểm xử lý rác đầu tiên tại Thái Nguyên do Công ty cổ phầnĐầu tư phát triển Đồng Xanh tỉnh Bắc Giang cung cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và SởTài nguyên và Môi trường hỗ trợ vốn, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 3 tỷđồng.

Công trình lò đốt rác sinh hoạt được triển khai tại xóm Vườn Thông, xã Động Đạt,huyện Phú Lương, với tổng diện tích 320m2 gồm gian thao tác lò đốt, phòng kho,gian hong rác, với công suất 10 tấn rác/ngày. Lò đốt rác Snakyo NFi 05 thực hiệntheo quy trình khép kín, với nhiều ưu điểm như lắp đặt nhanh, đốt rác tiết kiệm,hiệu quả, sử dụng ít nhân công, ít diện tích đất và quan trọng nhất là đảm bảovệ sinh môi trường.

Lò đốt rác NFi 05 không sử dụng điện, xăng, dầu, gas để hoạt động mà chỉ sử dụngchính rác khô để làm mồi đốt kết hợp cùng các van điều chỉnh lưu lượng gió đểtỏa nhiệt lượng trong buồng đốt. Hơi nước và khí gas được tuần hoàn chuyển vàobuồng đốt thứ cấp cháy tạo thành nhiệt lượng để đốt cháy các rác thải đã đượcđốt từ buồng đốt chính.

Các chất thải, khí thải, khử mùi, khói, khí độc hại đãbị triệt tiêu trong quá trình đốt. Do sử dụng công nghệ đốt rác bằng không khítự nhiên nên không tốn điện hoặc nhiên liệu. Lò có thể đốt các loại rác có độ ẩm40%, nhiệt độ cao nhất 900 độ C, công suất 10m3/ ngày đêm, tuổi thọ lò từ 10-15năm.

Sau hơn hai tháng đưa vào hoạt động, cơ bản lượng rác thải sinh hoạt thu gomtrên địa bàn huyện đã được xử lý bằng công nghệ thiêu đốt, giải quyết được tìnhtrạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường tại bể chứa rác của địa phương, giảm mùihôi thối từ rác tươi mới thu gom, cải thiện môi trường sống cho người dân nhấtlà nhân dân sống quanh khu vực bãi rác.

Nhờ có công nghệ thiêu đốt mà lượng ráctươi trên địa bàn huyện giảm đáng kể, thay vào đó là tro tạo ra được đem đổ tạibể chứa cũ hoặc được bón cho cây trồng. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếptục nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh…

Lò đốt rác Sankyo NFi 05 đã và đang được chuyển giao ứng dụng tại thị trấn NhãNam của tỉnh Bắc Giang; thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; thị trấn Thịnh Long,tỉnh Nam Định.../.

Lan Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).