Hiệu quả ứng dụng công nghệ về gạch không nung

Dự án ứng dụng công nghệ gạch không nung tại Công ty xi măng Sông Cầu, Bắc Giang mang lại hiệu quả cao và giảm ô nhiễm môi trường.
Dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung được triểnkhai từ năm 2009 đến nay tại Công ty cổ phần xi măng Sông Cầu (địa chỉ ở xãQuang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã mang lại hiệu quả cao trong lĩnhvực xây dựng.

Đây là hướng đi tốt và triển vọng nhằm bảo vệ môi trường và quỹđất ngày càng hạn hẹp ở địa phương, nhất là từ khi Bắc Giang có quyết định dừnghoạt động đun đốt của các lò gạch thủ công trên địa bàn 7 huyện, thành phố từngày 1/3/2012.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măngSông Cầu cho biết, công ty đã đầu tư trên 1,8 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sảnxuất gạch xi măng (gạch không nung), áp dụng công nghệ tiên tiến có mức độ cơgiới hóa và tự động hóa cao (khoảng 90%), sản lượng gạch đặc và gạch đục lỗ cácloại đạt từ 6 - 10 triệu viên/năm, đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân và cáccơ quan, đơn vị ở trong tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh, thành phía Bắc khác nhưBắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương...

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của công nghệ này là nguyên vật liệu để sản xuấtgạch xi măng (gạch không nung) đều là những loại dễ kiếm, giá thành thấp như ximăng, cát vàng, bột đá và phụ gia (không phải sử dụng nguyên liệu đất sét gâyảnh hưởng lớn đến môi trường và đất đai như trong công nghệ sản xuất gạch nungđốt lò tuynen truyền thống).

Ưu điểm nữa là không gây ô nhiễm môi trường; khôngsử dụng hóa chất và phụ gia độc hại; nước được sử dụng ít và tuần hoàn, không cócác chất thải ở dạng khí, lỏng, rắn.

Hơn nữa, gạch xi măng không nung có khảnăng cách âm, cách nhiệt tốt; độ phẳng, độ đồng đều, độ bền, chống thấm của viêngạch đều cao hơn so với gạch đỏ nung đốt thủ công theo công nghệ lò tuynen.

Sảnphẩm gạch không nung hiện nay đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng các công trình xâydựng dân dụng, công cộng và kể cả làm đường giao thông nông thôn; phù hợp vớiđịnh hướng trong Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng từ nay đến năm 2020 củanước ta (sử dụng vật liệu xây dựng không nung sẽ chiếm khoảng 50% trong các côngtrình xây dựng).

So sánh về mặt hiệu quả kinh tế, giá thành gạch không nungthường thấp hơn từ 15 - 20% so với gạch tuynen (hiện một viên gạch không nunggiá bán tại nhà máy là 900 đồng, trong khi gạch đỏ tuynen có giá bán từ 1.300 -1.400 đồng/viên).

Với việc đầu tư đưa vào sản xuất dây chuyền gạch không nung, công ty cổphần xi măng Sông Cầu đã tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao độngđịa phương; mỗi năm doanh thu nhờ đó đã tăng thêm gần 7 tỷ đồng vàlợi nhuận tăng thêm trên 1 tỷ đồng.

Năm 2012, công ty phấn đấu đạt chỉ tiêu sảnxuất và tiêu thụ 25.000 tấn xi măng PC - 30, PC - 40 và 6 triệu viên gạch ximăng (không nung) quy chuẩn; doanh thu đạt khoảng 23 tỷ đồng; thu nhập của 90lao động của Công ty đạt bình quân 3,6 triệu đồng/người/tháng./.

Việt Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh.