Hoa Kỳ và các nước Mekong tăng hợp tác công nghệ

Dự án Sáng kiến đổi mới công nghệ ở khu vực Mekong sẽ là nền tảng cho doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nước vùng Mekong đẩy mạnh hợp tác.

Ngày 29/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Công ty IDGViệt Nam (thuộc Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG) phối hợp tổ chức Hội nghị chiếnlược Sáng kiến đổi mới công nghệ và tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở khu vựcMekong (TIGERS@Mekong).

Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam;quan chức các nước và các bên liên quan trong lĩnh vực công nghệ đến từCampuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Andrew O’Brien (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) cho biết công nhận tiềmnăng của khu vực Mekong như một nguồn lực đổi mới và nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh,tăng trưởng trong khu vực, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động Sáng kiến đổi mới côngnghệ và tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở khu vực Mekong như một dự án điểmtrong Chương trình Kết nối Mekong tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á 2012.

Sáng kiến đổi mới công nghệ và tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở khu vựcMekong liên quan đến rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề chủ chốt là kết nối mọingười và đưa những người có cùng khuynh hướng đi trên cùng một con đường tớithịnh vượng.

Sáng kiến đổi mới công nghệ và tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở khu vực Mekonglà hoạt động thúc đẩy sự am hiểu của Hoa Kỳ trong việc cổ vũ tinh thần doanhnhân khởi nghiệp và xây dựng các đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và các khu vựckinh tế tư nhân trong khu vực Mekong nhằm tăng cường các hệ sinh thái khởinghiệp và đổi mới; thúc đẩy và tạo điều kiện kết nối trong khu vực và khuyếnkhích các mô hình doanh nghiệp đổi mới ở Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan vàViệt Nam.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Văn Thảo cho biết việc toàn cầu hóavà phát triển nhanh chóng của nền kinh tế dựa vào tri thức đang đặt ra các tháchthức cho các nước khu vực sông Mekong, một trong số các thách thức này chính lànhững khoảng cách về kiến thức và công nghệ.

Ông Thảo bày tỏ hy vọng dự án Sáng kiến đổi mới công nghệ và tinh thần doanhnhân khởi nghiệp ở khu vực Mekong sẽ là nền tảng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ vàcác nước khu vực sông Mekong tham gia vào các dự án hợp tác công tư, đặc biệttrong việc kết nối hạ tầng công nghệ và các hoạt động trao đổi nghiên cứu trithức.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Văn Thảo, việc hiện đại hóa vàcông nghiệp hóa nhanh tại Việt Nam mở ra các cơ hội đầu tư mới trong các lĩnhvực mà Hoa Kỳ có lợi thế như cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng tái tạo vàmôi trường.

Là bạn, là đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm củacộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và các nước khu vực sông Mekongtăng cường thực hiện Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong cũng như các hoạt động thựctiễn để hiện thực hóa dự án Sáng kiến đổi mới công nghệ và tinh thần doanh nhânkhởi nghiệp ở khu vực Mekong trong nỗ lực cải thiện kết nối giữa các nước vìthịnh vượng chung của tiểu vùng sông Mekong và cho cả khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các chiến lược và kếhoạch liên quan đến các thách thức và giải pháp nhằm tạo ra một môi trường hiệuquả cho các doanh nghiệp công nghệ ở khu vực hạ nguồn sông Mekong./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục