Hoạt động song phương bên lề Hội nghị ASEAN 17

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản và tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand.

Sáng 30/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giaoPhạm Gia Khiêm đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara Seiji.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa hainước Việt Nam-Nhật Bản và về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quantâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam luôn coitrọng quan hệ hợp tác toàn diện, mang tầm chiến lược với Nhật Bản, bày tỏ tintưởng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững vìlợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triểntại khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Maehara bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanhchóng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, khẳngđịnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tích cực với Việt Nam trong thời gian tới vàđề nghị hai bên cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đối thoại chiến lược giữa hainước góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và các hội nghị liên quan củaASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Bộ trưởngNgoại giao New Zealand Murray McCully.

Bộ trưởng McCully đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Namtrong khu vực và trên thế giới, đặc biệt Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai tròỦy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 vàđang đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Murray McCullyđánh giá quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tốt đẹp kể từ sau khithiết lập quan hệ đối tác toàn diện; nhất trí cho rằng việc duy trì thường xuyêncác chuyến thăm cấp cao là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Hai vị lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ hữunghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữatrong thời gian tới đồng thời thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp táctrong các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, giáodục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị phía New Zealand tiếp tục duy trì và tăngODA cho Việt Nam. Phía New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục chương trình đào tạotiếng Anh cho các quan chức (ELTO) và tăng học bổng cho Việt Nam, kể cả thôngqua chương trình học bổng dành cho các nước ASEAN.

Hai vị lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhautại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục