Hồi âm về ô nhiễm nguồn nước ở Lâm Đồng: Dỡ đập ngăn sông Đa Nhim

Ngay sau khi nhận phản ánh của TTXVN về khai thác cát gây ô nhiễm nước sông Đa Nhim, đơ vị chủ quản xuống hiện trường để kiểm tra, yêu cầu Công ty Lê Văn Oai Lâm Đồng phải tự tháo dỡ đập ngăn sông.
Hồi âm về ô nhiễm nguồn nước ở Lâm Đồng: Dỡ đập ngăn sông Đa Nhim ảnh 1Vị trí khai thác cát này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng từ ngày 30/11/2020. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 6/4, ông Hoàng Công Hiếu, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của TTXVN về việc doanh nghiệp khai thác cát gây ô nhiễm nước sông Đa Nhim, đơn vị đã xuống hiện trường để kiểm tra và yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng phải tự tháo dỡ đập ngăn sông, khơi thông lại dòng chảy.

Cụ thể, con đập bằng đất chặn ngang dòng sông Đa Nhim dài khoảng 5m, bề mặt rộng khoảng 2m đã được đơn vị khai thác cát dỡ bỏ, trả lại dòng chảy cho con sông. Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng khai thác cát.

Theo ông Hiếu, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty Lê Văn Oai Lâm Đồng chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đất chuyên dùng dành cho bãi tập kết cát, khoáng sản theo quy định).

[Lâm Đồng: Nông dân kêu cứu vì nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng]

Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên TTXVN đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện tại đơn vị đã nắm vụ việc và đang phối hợp với địa phương, cơ quan chuyên ngành để kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Đa Nhim của doanh nghiệp, khi có kết quả cụ thể sẽ có thông báo cho cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 4/4 vừa qua, TTXVN đã phản ánh về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lê Văn Oai Lâm Đồng, trụ sở ở huyện Đơn Dương, đã tự ý đắp đập, chặn dòng để phục vụ cho việc khai thác cát trên sông Đa Nhim, đoạn qua xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Hoạt động khai thác cát diễn ra rầm rộ từ sau Tết Nguyên đán 2021 đến nay. Hai tàu khai thác cỡ lớn liên tục hút cát trên đoạn sông dài gần 1km thuộc địa bàn xã Lạc Xuân. Nước thải từ bãi tập kết cát của đơn vị này không được xử lý khiến nước sông ô nhiễm, đục ngầu, ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động sản xuất, tưới tiêu của hàng chục hộ dân hai bên bờ sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.