Hội chợ Libramont tại Bỉ tìm giải pháp cho nông nghiệp bền vững

Hội chợ Libramont giới thiệu các giống gia súc, các loại máy móc nông nghiệp tiên tiến nhất, các công nghệ hiện đại áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt thân thiện với môi trường.
Hội chợ Libramont tại Bỉ tìm giải pháp cho nông nghiệp bền vững ảnh 1Một giống ngựa kéo được giới thiệu tại Hội chợ Nông nghiệp Libramont, Bỉ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hội chợ nông nghiệp Libramont lần thứ 87 diễn ra trong các ngày 28-31/7 tại thị trấn Libramont, tỉnh Luxembourg (thuộc vùng Wallonia của Bỉ).

Đây là hội chợ nông nghiệp ngoài trời lớn nhất châu Âu và là sự kiện được ngành nông nghiệp Bỉ mong chờ nhất.

Trên diện tích 200.000m2, hội chợ quy tụ gần 700 nhà trưng bày, 4.000 nhãn hiệu, các hoạt động ngoài trời như các cuộc đua ngựa, cừu, bò, dê hay các hoạt động trải nghiệm về nông nghiệp dành cho trẻ em.

Các loại máy móc tiên tiến nhất sử dụng trong nông nghiệp, các công nghệ hiện đại áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt thân thiện với môi trường, các giống ngựa kéo, bò sữa, cừu, dê… và cả những ngành nghề thủ công truyền thống trong nông nghiệp của Bỉ như nghề đúc móng ngựa đều được giới thiệu tại đây.

Với chủ đề "Nông nghiệp, một câu chuyện không có nạn đói?" Ban tổ chức muốn nhấn mạnh đến thực tế hiện nay khi thế giới đang chịu những tác động lớn do xung đột ở Ukraine, "vựa lúa mỳ của châu Âu," gây ra những lo ngại về vấn đề an ninh lương thực.

Một vấn đề khác là sự chuyển giao các thế hệ làm nông của các trang trại ở vùng Wallonia, vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu của Bỉ.

[Hà Nội hợp tác với vùng Wallonia của Bỉ để phát triển giống bò 3B]

Bộ trưởng Kinh tế, Ngoại thương, Quy hoạch không gian và Nông nghiệp vùng Wallonia, Willy Borsus, cho rằng có thể thấy điều đó sau cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng như cuộc xung đột ở Ukraine và vấn đề vận chuyển lúa mỳ, chủ quyền lương thực đang trở nên thời sự hơn bao giờ hết.

Wallonia không bị đe dọa trực tiếp vì đây là khu vực xuất khẩu. Nhưng cuộc khủng hoảng này rất nghiêm trọng đối với một số quốc gia khác.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bỉ, ông Jean-François Piérard, Chủ tịch Hội chợ Libramont, cho biết bối cảnh hiện nay cho thấy sản xuất nông nghiệp, lương thực hay rừng là trung tâm của mọi thách thức cũng như của mọi cuộc khủng hoảng.

Do đó, hội chợ này là nơi trưng bày, nơi truyền cảm hứng, tranh luận và nâng cao nhận thức, tìm các giải pháp hỗ trợ nông dân và tất cả những tác nhân trong thế giới nông sản-thực phẩm, cũng như trong ngành gỗ, để đẩy nhanh và thành công trong quá trình chuyển đổi sang một mô hình bền vững.

Mục tiêu của hội chợ là tôn vinh nền nông nghiệp địa phương của vùng Wallonia. Đây là khu vực cung cấp chủ yếu lương thực, thực phẩm không chỉ cho Bỉ mà còn xuất khẩu.

Với tinh thần này, một ngôi làng nông học sinh thái đã được thiết lập tại hội chợ và giới thiệu các hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.

Giảm phân bón hóa học, tạo ra những dải đồng cỏ đầy hoa, thực hành chăn thả trên bãi cỏ… Đây là những cách thức giúp nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Điều này khiến nhiều du khách tới tham quan hội chợ thích thú.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, Hội chợ Libramont đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan. Theo Ban tổ chức, đây là một con số kỷ lục từ năm 2012.

Ông Piérard cho biết đã cam kết tham gia giảm tác động môi trường và lượng khí thải carbone cho hội chợ. Do đó, các dự án mới phủ xanh khu vực tổ chức hội chợ sẽ được tiến hành vào mùa Thu này.

Đây là nơi đã bị khoáng hóa nghiêm trọng trong nhiều năm. Theo đó, 200 cây sẽ được trồng mới cùng một vườn cây ăn trái với các giống quả của địa phương. Ngoài ra, 720 mét hàng rào sẽ được trồng để củng cố mạng lưới sinh thái.

Ông Piérard khẳng định tham vọng dài hạn là đưa Hội chợ Libramont trở thành hội chợ nông nghiệp "bền vững nhất ở châu Âu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục