Hội đồng Bảo an LHQ sắp họp khẩn về tình hình Cao nguyên Golan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp trong ngày 27/3 (theo giờ địa phương) để thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ Israel.
Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 26/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 26/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp trong ngày 27/3 (theo giờ địa phương) để thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ Israel.

Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre cho biết cuộc họp về gia hạn thời hạn hoạt động Lực lượng quan sát viên không can dự Liên hợp quốc ở Golan (UNDOF) sẽ được chuyển từ tham vấn kín sang thảo luận mở, phù hợp với yêu cầu của Syria.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/3 đã chính thức ký sắc lệnh công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ Israel, bất chấp các Nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi Israel rút quân khỏi khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục