Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình Libya và Iraq

Các thành viên Hội đồng Bảo an tỏ ra thất vọng về sự thiếu tiến triển, tiếp tục gây rủi ro cho việc đạt được sự ổn định và thống nhất tại Libya đồng thời lên án cuộc tấn công khủng bố ở Iraq.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình Libya và Iraq ảnh 1Các thành viên Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) sau cuộc giao tranh với các nhóm vũ trang đối địch tại thủ đô Tripoli ngày 27/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về bế tắc chính trị dai dẳng ở Libya gần một năm sau cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24/12/2021 không thành hiện thực và hơn hai năm sau thỏa thuận về lộ trình của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya.

Trong một thông cáo báo chí, các thành viên của Hội đồng Bảo an tỏ ra thất vọng về sự thiếu tiến triển, tiếp tục gây rủi ro cho việc đạt được sự ổn định và thống nhất của đất nước.

Họ kêu gọi tất cả các bên ở Libya và các bên liên quan chính tham gia đối thoại với Abdoulaye Bathily, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc và người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL), một cách xây dựng trên tinh thần thỏa hiệp và đồng thuận.

[Hội đồng Bảo an gia hạn nhiệm vụ của phái bộ Liên hợp quốc tại Libya]

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố gần đầy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, khiến ít nhất 9 cảnh sát và 8 dân thường thiệt mạng.

Trong thông cáo báo chí, các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và Chính phủ Iraq.

Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc tội thủ phạm, những kẻ tổ chức, tài trợ cho những hành động khủng bố đáng lên án này và đưa chúng ra trước công lý, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác tích cực với Iraq và tất cả các cơ quan hữu quan về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục