Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, ảnh hưởng của dịch COVID-19
Ngày 23/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, ổn định kinh tế-xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Giàu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trước diễn biến của dịch COVID-19, xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, việc xem xét, rà soát tính toán lượng lương thực phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu cho phù hợp là hết sức cần thiết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Hà Nội phải thực hiện công tác phòng, chống dịch gương mẫu nhất, đạt kết quả tốt nhất đồng thời triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế.
Thành ủy Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai và tuyến số 5 đoạn Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc.
Ngày 22/4, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.
Lần đầu tiên kể từ ngày 6/3, Việt Nam trong 7 ngày liên tiếp (từ ngày 17 đến ngày 23/4) đã ngăn cản được cuộc tấn công dồn dập của virus SARS-CoV-2 trong giai đoạn 2 và 3 của dịch bệnh.