Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13 hướng tới tăng hợp tác nội khối

Ấn Độ đã đề xuất bốn lĩnh vực ưu tiên gồm cải cách hệ thống đa phương, chống khủng bố, sử dụng công cụ kỹ thuật số và công nghệ để đạt được các SDG của Liên hợp quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13 hướng tới tăng hợp tác nội khối ảnh 1Một cuộc họp các quan chức cấp cao về an ninh quốc gia nhóm BRICS, diễn ra dưới hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, với vai trò Chủ tịch BRICS (Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới) năm 2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 13 vào ngày 9/9 dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của Tổng thống Brazil Jair Bolsanaro, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới Marcos Troyjo, Chủ tịch tạm thời Hội đồng doanh nghiệp BRICS Onkar Kanwar và Chủ tịch tạm thời Liên minh Doanh nghiệp phụ nữ BRICS Sangita Reddy.

Dự kiến, hội nghị sẽ trình bày các báo cáo về các kết quả đạt được trong năm nay.

Chủ đề Hội nghị thượng đỉnh là "BRICS @15: Hợp tác nội khối BRICS vì tính liên tục, củng cố và đồng thuận."

[BRICS trước phép thử trong ứng phó với thách thức toàn cầu quan trọng]

Ấn Độ đã đề xuất bốn lĩnh vực ưu tiên gồm cải cách hệ thống đa phương, chống khủng bố, sử dụng công cụ kỹ thuật số và công nghệ để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.

Ngoài các lĩnh vực này, các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về tác động của đại dịch COVID-19 và các vấn đề toàn cầu và khu vực hiện tại khác.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Modi chủ trì Hội nghị cấp cao BRICS. Trước đó, ông chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Goa năm 2016. Vị trí Chủ tịch BRICS của Ấn Độ năm nay trùng với kỷ niệm 15 năm thành lập BRICS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục