Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American tập trung vào lạm phát, di cư

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang phải chật vật ứng phó tình trạng lạm phát tăng cao dai dẳng, cùng với mối lo toàn cầu về hệ thống tài chính thế giới sau sự sụp đổ của 2 ngân hàng Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American tập trung vào lạm phát, di cư ảnh 1Quan chức các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American. (Nguồn: elpais)

Ngày 25/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American (các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) được tổ chức ở thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana, lãnh đạo các nước tham dự đã tập trung thảo luận về tình trạng lạm phát gia tăng và vấn đề di cư, coi đây là những mối nguy đe dọa ổn định của khu vực. 

Hội nghị có sự tham dự của các tổng thống và các đại diện của 22 nước, là diễn đàn để các nhà lãnh đạo ở khu vực Mỹ Latinh cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thảo luận các vấn đề khu vực.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang phải chật vật ứng phó tình trạng lạm phát tăng cao dai dẳng, cùng với mối lo toàn cầu về hệ thống tài chính thế giới sau sự sụp đổ của 2 ngân hàng  Silicon Valley Bank và Signature Bank của Mỹ trong tháng này. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho rằng hệ thống tài chính hiện tại không còn hữu dụng, do đó, cần quyết liệt thay đổi.

[Ngoại trưởng Venezuela kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt]

Ông kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng Ibero-American để đạt được phát triển với sự hòa nhập xã hội. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "chủ nghĩa đa phương" đối với sự tiến bộ của khu vực trên trường quốc tế.  

Lãnh đạo và đại diện các nước tham dự hội nghị cũng kêu gọi tăng cường hợp tác về vấn đề di cư, trong bối cảnh hàng nghìn người rời khỏi các nước Mỹ Latinh để đến biên giới Mỹ do khó khăn kinh tế, bạo lực và nhiều thách thức khác.

Tổng thống Chile Gabriel Boric nhấn mạnh quản lý di cư hiện là một trong những thách thức lớn trong khu vực, đòi hỏi sự phối hợp giữa các quốc gia người di cư xuất phát, quá cảnh và các quốc gia điểm đến. 

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cũng cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề môi trường như mất đa dạng sinh học, ô nhiễm, thoái hóa đất và khan hiếm nguồn nước. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác khu vực về bảo mật thông tin.

Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American diễn ra tại Santo Domingo trong 2 ngày 24-25/3 với chủ đề "Cùng nhau vì một khu vực Ibero-American công bằng và bền vững", tập trung vào 4 trụ cột chiến lược-khủng hoảng môi trường, chuyển đổi kỹ thuật số, an ninh lương thực và cấu trúc tài chính quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục