Hội nghị Trung-Nhật-Hàn về ứng phó thảm họa

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 31/10 đã tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác ứng phó với thảm họa.
Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 31/10 đã tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng đầu tiên tại thành phố Kobe, Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác sẵn sàng ứng phó với thảm họa thiên tai liên quan đến bão, động đất và các thảm họa khác.

Quốc vụ khanh Nhật Bản phụ trách ngăn ngừa thảm họa Seiji Maehara, Thứ trưởng Bộ Dân chính Trung Quốc Luo Pingfei và người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc Park Yeon Soo thảo luận về việc trao đổi các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa các quan chức phụ trách nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với thảm họa, và chia sẻ thông tin về các biện pháp nâng cao khả năng chống động đất của các hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là các tòa nhà.

Do hậu quả của việc trái đất nóng lên, bão lũ ngày càng hoành hành mạnh và lại nằm ở khu vực hay xảy ra động đất, ba nước Đông Bắc Á này đã nhất trí tiến hành các cuộc gặp thường xuyên kiểu này kể sau khi xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc ngày 12/5/2008 làm hơn 88.000 người thiệt mạng.

Kobe, nơi diễn ra hội nghị lần này, cũng từng bị tàn phá bởi trận động đất khủng khiếp Hanshin năm 1995./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục