Hơn 300 báo cáo khoa học của y bác sỹ trẻ có tính ứng dụng cao

Giáo sư Lê Ngọc Thành cho biết báo cáo khoa học và kỹ thuật đều đã và đang được ứng dụng tại các cơ sở y tế, gắn liền với kiến thức y học tiến tiến trên thế giới và trong nước.
Hơn 300 báo cáo khoa học của y bác sỹ trẻ có tính ứng dụng cao ảnh 1Các đại biểu tại buổi họp báo về Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX. (Ảnh: PV/Vietnam+)

315 báo cáo khoa học của các y bác sỹ trẻ sẽ tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX được diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/11/2021 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết những báo cáo khoa học và kỹ thuật tại hội nghị đều đã và đang được ứng dụng tại các cơ sở y tế, gắn liền với kiến thức y học tiến tiến trên thế giới và trong nước. Đó là các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật nội soi, nghiên cứu sản xuất thuốc, vaccine...

Cũng theo Giáo sư Lê Ngọc Thành, hội nghị khoa học lần này có điểm mới nổi bật là mang tính hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì vậy, rất nhiều báo cáo khoa học sẽ được trình bày bằng tiếng Anh cùng với báo cáo video kỹ thuật.

"Đây là những điểm để chứng tỏ thế hệ trẻ trong ngành y tế của Việt Nam đã từng bước tự tin hội nhập sâu rộng với quốc tế," Giáo sư Lê Ngọc Thành nói.

[Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh ứng dụng công nghệ cao trong điều trị]

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX năm 2021 được mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức, với sự tham gia của các học viện, trường đại học, cao đẳng y, dược toàn quốc, bệnh viện từ cấp tỉnh, bệnh viện tư nhân từ hạng 2 trở, viện nghiên cứu và phát triển, viện y học dự phòng, viện kiểm nghiệm, viện kiểm định…

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì và được các trường đại học, cao đẳng ngành y dược đăng cai tổ chức tổ chức 2 năm/lần.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo ra môi trường để những người trẻ có điều kiện phát triển năng lực nghiên cứu khoa học. Năm nay, hội nghị có 15 Hội đồng giám khảo với 100 giải thưởng chính thức.

Hướng tới hội nghị, đoàn thanh niên toàn ngành y tế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa; trong đó có hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục