Hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc bị nhiễm COVID-19

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm ngoái đã có hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 chủ yếu do thiếu đồ bảo hộ và phải làm việc quá tải dẫn đến kiệt sức.

Ngày 24/2, một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, hơn 3.000 nhân viên y tế ở nước này bị nhiễm virus SARS-CoV-2, kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

Trong buổi họp báo với phái đoàn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc, quan chức trên cho rằng những trường hợp nhiễm COVID-19 chủ yếu xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc - nơi bị ảnh hưởng nặng nhất tại Trung Quốc Đại lục. Theo quan chức này, những nhân viên y tế nhiễm bệnh chủ yếu do thiếu đồ bảo hộ và phải làm việc quá sức./.

(Vietnam+)