Tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Hậu Giang, đượctổ chức trong khuôn khổ Festival Lúa gạo lần thứ nhất diễn ra từ 28/11 đến 2/12,các nhà đầu tư đã cam kết đầu tư 11 dự án vào Hậu Giang với tổng số vốn dựkiến lên đến hơn 42.000 tỷ đồng.
Trong đó có các dự án lớn như xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu vớitổng nguồn vốn 30.000 tỷ đồng; xây dựng khu Công nghệ cao với nguồn vốn 900 tỷđồng.
Là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước khi mới chia tách nhưng chỉ sauhơn 5 năm, Hậu Giang đã thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạtầng và đầu tư phát triển.
Từ chỗ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, Hậu Giang đã có gần 1.500 doanh nghiệp, hơn 400 dự án đầu tư vào tỉnh và tổng số vốn trên40.000 tỷ đồng.
Mặc dù đã phát triển rất nhanh nhưng so với tiềm năng và nhu cầu, HậuGiang vẫn đang cần một nguồn vốn đầu tư lớn nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạtầng, phát triển kinh tế-xã hội và khai thác các thế mạnh của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang chobiết, Hậu Giang có thế mạnh về sản lượng lúa, cây ăn trái, mía, thủy sản và đangrất cần vốn đầu tư cho các dự án chế biến nông, thủy hải sản phục vụ xuất khẩu,các dự án đầu tư cho nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, dịch vụ thương mại.
Ngoài ra, tỉnh đã hình thành các khu cụm công nghiệp nằm tiếp giáp vớisông Hậu, giáp ranh với thành phố Cần Thơ rất thuận lợi về giao thông đường bộlẫn đường thủy để các nhà đầu tư bỏ vốn khai thác các tiềm năng của tỉnh.
Hậu Giang cam kết sẽ thực hiện đúng các chủ trương về ưu đãi đầu tư chocác doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địabàn./.
(TTXVN/Vietnam+)