Hong Kong: Gấu trúc đực già nhất thế giới qua đời ở tuổi 35

Ban quản lý Công viên Đại dương Hong Kong cho biết gấu trúc đực khổng lồ An An đã qua đời theo phương pháp trợ tử ở tuổi 35, tương đương 105 tuổi nếu tính theo tuổi của con người.
Hong Kong: Gấu trúc đực già nhất thế giới qua đời ở tuổi 35 ảnh 1Gấu trúc An An. (Nguồn: AFP)

An An - gấu trúc đực khổng lồ nhiều tuổi nhất trong số những con gấu trúc được con người chăm sóc - đã qua đời sáng 21/7 tại Công viên Đại dương Hong Kong (thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc), theo phương pháp trợ tử.

Ban quản lý Công viên Đại dương Hong Kong cho biết gấu trúc An An qua đời ở tuổi 35, tương đương 105 tuổi nếu tính theo tuổi của con người.

Tình hình sức khỏe của An An đã xấu đi nhanh chóng trong những tuần gần đây, ăn ít dần đi và sau đó là từ chối thức ăn dù đã được các nhân viên chăm sóc tích cực. Để giảm bớt sự đau đớn về thể xác cho An An, Ban quản lý công viên đã buộc phải quyết định trợ tử cho gấu trúc đực này.

Thông báo của Công viên Đại dương Hong Kong nêu rõ: “Công viên Đại dương Hong Kong rất buồn khi phải báo tin An An đã qua đời. An An là một thành viên không thể thiếu trong gia đình chúng tôi, đã gắn bó và phát triển cùng công viên này. An An cũng tạo dựng được mối quan hệ gần gũi và thân thiết với người dân địa phương và khách du lịch."

[Chú gấu trúc cao tuổi nhất ở Mexico qua đời sau sinh nhật lần thứ 35]

An An đã sống tại Công viên Đại dương Hong Kong từ năm 1999. An An và gấu trúc cái Jia Jia là quà tặng của chính quyền trung ương Trung Quốc dành cho Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Jia Jia đã qua đời vào năm 2016, ở tuổi 38 - khi đó là gấu trúc cái khổng lồ nhiều tuổi nhất thế giới.

Hiện ở Công viên Đại dương Hong Kong còn 2 gấu trúc khổng lồ khác là gấu trúc cái Ying Ying và gấu trúc đực Le Le - cũng là món quà mà chính quyền trung ương Trung Quốc tặng cho Hong Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.