Hợp tác giáo dục ASEAN giai đoạn 2011-2015 đạt nhiều tiến bộ

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 8 diễn ra tại Lào là cơ hội để các nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, rút ngắn khoảng cách về giáo dục, hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Hợp tác giáo dục ASEAN giai đoạn 2011-2015 đạt nhiều tiến bộ ảnh 1Các vị Trưởng đoàn tham dự phiên khai mạc. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 11/9, tại Vientiane, thủ đô nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 8 (ASED 8).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Giáo dục các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước đối tác và khách mời quốc tế.

Đoàn Việt Nam do ông Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu.

Trong phiên khai mạc, ông PhankhamViphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục Thể thao Lào đã phát biểu chào mừng các vị đứng đầu ngành giáo dục các nước ASEAN, các nước đối tác và cùng quan khách đến tham dự hội nghị.

Ông khẳng định hội nghị là cơ hội để các nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, rút ngắn khoảng cách về giáo dục, hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và cho các năm tiếp theo.

Sau phiên khai mạc, hội nghị đã họp đánh giá kết quả hợp tác giáo dục của ASEAN trong thời gian qua, ghi nhận tiến bộ đã đạt được trong hợp tác giáo dục ASEAN giai đoạn 2011-2015, trong đó có việc xuất bản và chính thức phát hành "Báo cáo ASEAN về tình hình giáo dục năm 2013" (ASOER) do EU tài trợ có một ý nghĩa lớn, giúp cung cấp phương pháp đánh giá đúng đóng góp của giáo dục đối với sự phát triển xã hội, môi trường và kinh tế của khu vực ASEAN.

Hội nghị cũng đánh giá cao khả năng kết nối phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và dạy tiếng Anh đã giúp thu hẹp sự chênh lệch về phát triển trong khu vực; nhất trí về nhu cầu mở rộng hoạt động hợp tác giáo dục ra các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) và tăng cường cơ chế "ASEAN giúp ASEAN" nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong ASEAN.

Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN (ASEP) cũng được hoan nghênh, tạo điều kiện phát triển hoạt động hợp tác, xây dựng mạng lưới, mở rộng hiểu biết và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau trong khu vực.

Các bộ trưởng đã phê duyệt sử dụng Khung Tham chiếu Trình độ ASEAN (AQRF) làm tài liệu hướng dẫn cho các quốc gia thành viên ASEAN hướng đến thực hiện tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN 2015 để các quốc gia tự nguyện áp dụng.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng. Tuyên bố chung của Hội nghị cũng nhấn mạnh: năm 2015 là năm đánh dấu Kế hoạch hoạt động giáo dục của ASEAN 5 năm (2011-2015) sắp hoàn thành, nhất là trong bối cảnh các nước trên thế giới cam kết sẽ hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ và Giáo dục cho mọi người vào năm nay cùng nhiều vấn đề quan trọng khác mà các bên quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục