Hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan kỷ nguyên mới

Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp tổ chức hội thảo về hợp tác chiến lược hướng tới quan hệ kinh tế trong kỷ nguyên mới giữa hai nước.

Ngày 25/9, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã phối hợp với Hội hữu nghị Thái-Việt và Đạisứ quán Việt Nam tổ chức buổi hội thảo về hợp tác chiến lược hướng tới quan hệkinh tế trong kỷ nguyên mới giữa hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Thái-Việt Prachuab Chaiyasan cho rằng quan hệ TháiLan và Việt Nam hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất với các lĩnh vực hợp tác từ anninh, quốc phòng tới văn hóa, giáo dục... đều được mở rộng.

Chuyến thăm Thái Lan gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đóThái Lan và Việt Nam đã ra tuyên bố thiết lập đối tác chiến lược, đã trở thànhdấu mốc mới trong quan hệ giữa hai bên.

Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đã nâng quan hệ hai nước lên tầmcao mới, biến mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam trở thành một trong những trụ cộtquan trọng hỗ trợ tích cực cho việc hình thành cộng đồng chung ASEAN vào năm2015.

Thái Lan hiện đứng thứ ba trong ASEAN về số lượng các nhà đầu tư ra nướcngoài và là một trong 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Ngày càng cónhiều nhà đầu tư Thái Lan muốn mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đặc biệtlà ở các nước ASEAN.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đã giúp thúc đẩy quan hệthương mại và đầu tư giữa hai bên. Giá trị thương mại song phương năm 2012 đãđạt gần 10 tỷ USD với 315 dự án đầu tư của Thái Lan có tổng trị giá lên tới 6,4tỷ USD.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Việt Nam hiện không cònxa lạ với doanh nhân Thái Lan, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên luôntăng đều hàng năm. Hai bên đang phấn đấu đạt giá trị thương mại song phương 15tỷ USD vào năm 2020 sau khi Thái Lan trở thành thị trường du lịch lớn thứ 9 đốivới người Việt Nam.

Năm 2012, Việt Nam đã thu hút hơn 16,3 tỷ USD đầu tư với hơn 1.200 dự ánmới. Tính riêng tám tháng đầu năm nay, con số đầu tư tại Việt Nam được ghi nhậnđạt gần 12,63 tỷ USD. Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm hấp dẫn đầu tư nướcngoài.

Cũng theo Đại sứ Ngô Đức Thắng, các cơ quan, ban ngành trong Đại sứ quánsẵn sàng hợp tác và giúp đỡ các nhà đầu tư Thái Lan muốn tìm kiếm cơ hội kinhdoanh và đầu tư mới tại Việt Nam. Ông khẳng định buổi hội thảo này sẽ giúp cácdoanh nghiệp Thái Lan có thêm cơ hội tìm hiểu và hợp tác, mang lại lợi ích chocả hai nước.

Trong phần giới thiệu về tiềm năng thương mại và đầu tư mới của Việt Nam,Trưởng đại diện thương vụ Việt Nam Nguyễn Thanh Hải đã nêu bật sự cải thiện vềhệ thống pháp lý gần đây của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư có cơ sở rõ ràngtrước khi thực hiện quyết định.

Ông Hải cho rằng trong một thế giới ngày càngphụ thuộc lẫn nhau thì không một quốc gia nào có thể phát triển một mình. Sự hợptác quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xâydựng và phát triển.

Tại buổi hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp lớn đang làm ăn tại ViệtNam như Ngân hàng Bangkok hay Công ty giấy VINA Kraft và Phatthanaphan Chemitechcũng được mời lên chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đầu tư ở Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục