Houthi phóng tên lửa chống hạm vào tàu chở dầu Mỹ

Lực lượng phiến quân Houthi của Yemen đã phóng một tên lửa chống hạm dường như nhắm vào tàu chở dầu MV Torm Thor của Mỹ, khi con tàu di chuyển trên Vịnh Aden vào ngày 24/2. 

Hình ảnh do Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng ngày 23/2/2024 cho thấy vệ dầu loang dài từ tàu M/V Rubymar của Anh trên Vịnh Aden sau khi bị lực lượng Houthi tấn công, ngày 18/2/2024. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Hình ảnh do Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng ngày 23/2/2024 cho thấy vệ dầu loang dài từ tàu M/V Rubymar của Anh trên Vịnh Aden sau khi bị lực lượng Houthi tấn công, ngày 18/2/2024. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng 26/2 thông báo lực lượng phiến quân Houthi của Yemen đã phóng một tên lửa chống hạm, dường như nhắm vào tàu chở dầu MV Torm Thor của Mỹ, khi con tàu di chuyển trên Vịnh Aden vào ngày 24/2.

Tuy nhiên quả tên lửa đã trượt mục tiêu. CENTCOM cho biết tên lửa không gây thương vong hay thiệt hại.

Hôm 25/2, Houthi tuyên bố đã tấn công con tàu.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ thông báo bắn hạ hai phương tiện tấn công không người lái ở phía Nam Biển Đỏ vào ngày 25/2 để "tự vệ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục